Bão mặt trời đang ập đến Trái đất

22/08/2013 13:20 GMT+7

(TNO) Mặt trời vừa quất một trận bão dữ dội về hướng Trái đất vào sáng 20.8, tống đi một đám mây khổng lồ các hạt siêu điện tích đến hành tinh của chúng ta

>> Kỹ thuật mới theo dõi bão mặt trời
>> Bão mặt trời vô can với động đất
>> Cảnh báo siêu bão mặt trời

Đợt phun trào trên, được biết dưới cái tên Sự phun trào Vật chất Vành nhật hoa (CME), diễn ra vào 4 giờ 24 (giờ EDT) ngày 20.8 và tống hàng tỉ tấn hạt điện tích mặt trời về hướng Trái đất với tốc độ 3,3 triệu km/giờ.

Thiết bị LASCO C3 của SOHO chụp được hình ảnh CME đang phóng về hướng Trái đất - d
Thiết bị LASCO C3 của SOHO chụp được hình ảnh CME đang phóng về hướng Trái đất
- Ảnh: ESA and NASA / SOHO
 

“Các mô hình nghiên cứu của NASA, dựa trên kết quả do Đài Quan sát Quan hệ Mặt trời - Trái đất cung cấp, cho thấy CME đã rời khỏi mặt trời với vận tốc khoảng 917 km/giây”, theo Space.com dẫn thông báo từ NASA.

Hai phi thuyền song sinh Stereo của NASA và Đài Quan sát Nhật quyển và Mặt trời (SOHO), hợp tác giữa NASA - Cơ quan Không gian châu u, đã chụp được những hình ảnh về bão mặt trời lướt đi trong không gian.

Thông thường, CME sẽ mất từ 2 đến 3 ngày mới tới Trái đất, và khi đó nó có thể kích hoạt các cơn bão địa từ gây ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc viễn thông, tín hiệu GPS và mạng lưới điện.

Tuy nhiên, may mắn là bão mặt trời lần này không mang theo sức tàn phá quá dữ dội.

Hạo Nhiên

>> Hệ thống cảnh báo sớm bão mặt trời
>> Anh - Mỹ hợp lực chống bão Mặt trời
>> Siêu bão mặt trời
>> Anh lo ngại bão mặt trời
>> Trái đất sắp hứng thêm 2 cơn bão mặt trời
>> Bão mặt trời liên tiếp đổ bộ
>> Hệ thống cảnh báo bão mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.