Tạm dừng hoạt động tàu cánh ngầm một động cơ từ 1.9

21/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 20.8, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu các Sở GTVT TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng tạm thời không cấp phép rời cảng, bến đỗ với các tàu cánh ngầm lắp một động cơ từ ngày 1.9 để kiểm tra các điều kiện về an toàn đường thủy nội địa theo quy định.

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm đã xảy ra một số sự cố, tai nạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa. Trước đó, TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét không cho phép các tàu một động cơ hoạt động trên tuyến này, do hành trình tuyến đi qua khu vực cửa biển Cần Giờ và vịnh Gành Rái với điều kiện khai thác không thuận lợi, thường có gió to, nhất là vào mùa mưa bão.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.