Những người Thái Lan đầu tiên được sơ tán từ Ai Cập đã về Bangkok

20/08/2013 09:56 GMT+7

(TNO) Nhóm người Thái Lan đầu tiên được sơ tán từ Ai Cập, chủ yếu là sinh viên, đã về đến thủ đô Bangkok vào hôm 19.8, sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra lệnh sơ tán ngay lập tức.

Theo tờ Bangkok Post, chiếc Boeing 747-400 của hãng Thai Airways International chở theo 354 người đã hạ cánh an toàn tại sân bay Don Mueang vào chiều ngày 19.8, sau khi cất cánh từ Dubai.

Nhóm ngưới này rời Cairo hôm 18.8 và di chuyển đến Dubai trên một chuyến bay đặc biệt của hãng Egypt Air.

Thái Lan sơ tán công dân ở Ai Cập
 Các công dân Thái Lan về đến thủ đô Bangkok hôm 19.8 - Ảnh: AFP

Thư ký Ngoại trưởng Thái Lan Nawin Boonset cho biết tổng cộng có 614 người Thái Lan trở về nước hôm 19.8 trên các chuyến bay của Thai Airways International.

Có khoảng 1.700 công dân Thái Lan, phần lớn là sinh viên, sống tại Ai Cập.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người biểu tình Hồi giáo ở nước này đã leo thang từ khi quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào ngày 3.7.

Hôm 17.8, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức các công dân Thái Lan ở Ai Cập khi bạo lực leo thang đến mức nguy hiểm.

Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul cho biết bà Shinawatra ra lệnh sơ tán các công dân đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt sau khi tình trạng bạo lực ở Ai Cập được nâng lên mức 4, mức báo động cao nhất.

Sơn Duân

>> Thái Lan tịch thu 980.000 viên ma túy đá
>> Thái Lan bác tin 'thuê' cựu Thủ tướng Anh phát biểu
>> Đức cân nhắc ngừng bán vũ khí cho Ai Cập
>> Bất ổn và bạo lực vẫn đe dọa Ai Cập
>> Tổng thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ai Cập
>> Ai Cập tiếp tục chìm trong bạo lực
>> Ai Cập bắt hơn 1.000 thành viên Huynh đệ Hồi giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.