Taxi chở thịt heo không nguồn gốc vào thành phố

19/08/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Một chiếc taxi 7 chỗ vận chuyển thịt và phụ phẩm heo không rõ nguồn gốc vào TP.HCM tiêu thụ vừa bị bắt giữ vào trưa 19.8.

Khoảng 12 giờ ngày 19.8, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện xe taxi Vinaxu BKS 60S - 9949 lưu thông trên QL1 hướng từ Đồng Nai về TP.HCM với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 225 kg thịt heo và 120 kg phụ phẩm heo. Số thịt nói trên đều không có dấu giết mổ, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Tài xế Nguyễn Văn Liệu (47 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết số thịt nói trên được một người đàn ông thuê chở từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) về Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Sau khi bị bắt giữ, chủ hàng đi cùng trên taxi đã nhanh chóng biến mất.

Bắt giữ taxi vận chuyển thịt bẩn vào thành phố 2
Số thịt bị bắt giữ được đưa đi tiêu hủy

Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy số thịt, phụ phẩm heo trên.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Một giờ, bắt giữ hơn 2 tấn thịt bẩn tuồn vào thành phố
>> Một đêm, bắt 3 vụ vận chuyển thịt bẩn vào thành phố
>> Bắt giữ xe khách 2 lần vận chuyển thịt bẩn
>> Thịt bẩn vẫn tràn lan
>> Thịt bẩn tràn ra thị trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.