Sở Y tế chịu trách nhiệm nếu người tố cáo bị trù dập

19/08/2013 01:03 GMT+7

Ngày 18.8, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các cá nhân đã dũng cảm tố cáo việc gian lận xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức thời gian qua là Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông; đồng thời sẽ chịu trách nhiệm nếu các chị bị trù dập.

Trước khi sự việc gian lận xét nghiệm được đưa ra công luận, những người tố cáo đã thường xuyên bị kẻ xấu đe dọa, cô lập. Tuy nhiên, các chứng cứ do các chị cung cấp đã góp phần giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh có hơn 1.000 kết quả xét nghiệm đã bị giả mạo, không được tiến hành xét nghiệm thực tế. Vụ án “lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Bệnh viện đa khoa H.Hoài Đức” vẫn đang trong quá trình điều tra.

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.