Iran là quốc gia sản xuất tên lửa hàng thứ 6 thế giới

19/08/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Iran là quốc gia sản xuất tên lửa đứng hàng thứ 6 trên thế giới.

(TNO) Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Iran là quốc gia sản xuất tên lửa đứng hàng thứ 6 trên thế giới.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Ahmad Vahidi đưa ra tuyên bố trên vào ngày 18.8, theo hãng tin AP.

Ông Vahidi cho hay đến nay Iran đã đạt đến cấp độ tự thiết kế và sản xuất các tên lửa đất đối đất tầm xa nội địa.

Ông Vahidi cũng tuyên bố Iran là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông có khả năng sản xuất tên lửa, nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết.

Theo AP, Iran hay tuyên bố đạt được các thành tựu tiên tiến trong quốc phòng nhưng khó ai có thể kiểm chứng được.

Các nhà quan sát cho AP biết một số tên lửa có khả năng đánh trúng Israel và các khu căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, ông Fereydoon Abbasi Davani, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran hôm 17.8 tuyên bố Iran sở hữu 18.000 máy ly tâm làm giàu uranium.

Thông tin này gần như trùng khớp với báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 5.2013.

Iran luôn khẳng định nước này làm giàu uranium từ mức 5% lên đến 20% với mục đích dân sự và nghiên cứu.

Trong khi các nước phương Tây và Mỹ lại tố cáo Iran làm giàu uranium để phục vụ cho chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phúc Duy

>> Iran tuyên bố sở hữu 18.000 máy ly tâm hạt nhân
>> Iran có bãi thử tên lửa đạn đạo ?
>> Israel bóng gió chuyện tấn công Iran
>> Iran ra mắt dịch vụ email nội địa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.