Hy hữu tìm lại được xe máy bị mất

17/08/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Trưa 17.8, người dân ở tổ Thánh Mẫu, phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tóm được tên trộm xe máy Nguyễn Khắc Dũng (23 tuổi, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh) khá hy hữu trước cổng một nhà trọ.

(TNO) Trưa nay 17.8, người dân ở tổ Thánh Mẫu, phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tóm được tên trộm xe máy Nguyễn Khắc Dũng (23 tuổi, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh) khá hy hữu trước cổng một nhà trọ.

Chiếc xe mà Dũng sử dụng là của anh Phạm Văn Tuấn (quê Nghệ An, tạm trú tại Thánh Mẫu).

Anh Tuấn cho biết cách đây một tháng, anh để xe máy trong phòng trọ và khóa cửa về thăm quê 10 ngày, khi trở lại phòng trọ thì phát hiện phòng bị cạy cửa và chiếc xe máy không còn.

Hy hữu tìm được xe máy bị mất  d
Dũng bị bắt giữ

Sáng nay tình cờ phát hiện một chiếc xe máy đậu trước một nhà trọ có nhiều đặc điểm giống xe mình nhưng lại mang BKS khác là 49FB-1522.

Sau đó, anh Tuấn đứng canh, đợi khi Dũng cắm chìa khóa vào xe, Tuấn hô hoán và nhờ người dân rượt đuổi bắt tên trộm.

Đối chiếu số máy xe mà Dũng sử dụng trùng khớp với số trên giấy tờ xe anh Tuấn bị mất trộm, mang BKS 37X1-0448.

Bước đầu, Dũng khai nhận trước khi trộm xe của anh Tuấn, Dũng đã trộm một chiếc xe khác.

Hiện Công an TP.Đà Lạt tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Bắt 2 kẻ trộm xe máy
>> Bắt đối tượng chuyên bẻ khóa trộm xe máy
>> Xử nóng tên trộm xe máy
>> Bắt nóng tên trộm xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.