Bắt nhóm côn đồ đòi tiền bảo kê cơ sở massage

17/08/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Ngày 17.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ một nhóm thanh niên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 17.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ một nhóm thanh niên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đó là các đối tượng: Phạm Đức Vương (27 tuổi, quê Đồng Nai); Lê Ngọc Mạnh (23 tuổi), Lê Văn Sơn (20 tuổi, cùng quê Thanh Hóa); Đỗ Chí Đính (21 tuổi, quê Bạc Liêu).

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 8.2013, biết ông Phạm Quang Thành (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) mới mở quán massage Sao Biển tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa nên cả nhóm kéo đến tiệm, yêu cầu ông Thành nếu muốn làm ăn yên ổn phải chung chi tiền bảo kê 3 triệu đồng/tháng.

"Thỏa thuận" bao gồm điều kiện là nếu thời gian sau này cơ sở làm ăn được sẽ phải tăng giá tiền bảo kê lên 5 triệu đồng/tháng.

Sợ bị quấy phá, ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên ông Thành đồng ý.

Đến tối 15.8, khi nhóm này đang nhận tiền của ông Thành tại một quán cà phê thuộc P.Long Bình thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Kim Cương

>> Cảnh báo máy massage cầm tay không rõ nguồn gốc
>> Điều tra đường dây lừa các “sơn nữ” vào ổ massage trá hình
>> Điều tra đường dây lừa phụ nữ vào ổ massage trá hình
>> Kinh doanh massage kích dục, lãnh án 18 tháng tù
>> Bắt nhóm người Việt đòi tiền bảo kê đồng hương trên đất Thái
>> Đòi tiền bảo kê, Dũng "tóc dài" bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.