Triều Tiên, Hàn Quốc đạt thỏa thuận mở cửa trở lại KCN Kaesong

14/08/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 14.8, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong, bị đóng cửa hồi tháng 4.

(TNO) Ngày 14.8, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong, bị đóng cửa hồi tháng 4 do căng thẳng quân sự hai nước gia tăng.

>> Triều Tiên sẽ mở lại khu công nghiệp Kaesong
>> Triều Tiên cắt ngắn các cuộc tập trận vì lũ lụt

Trong ngày 14.8, hai đoàn đại biểu Triều Tiên và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận trên sau một ngày dài đàm phán, theo AFP.

“Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận 5 điểm”, AFP dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên tại thủ đô Seoul.

Tuy nhiên, vị quan chức này không công bố thêm bất kỳ chi tiết nào về thỏa thuận này. Giới quan sát tin rằng thỏa thuận mới là một thỏa thuận đảm bảo Triều Tiên sẽ không đóng cửa Kaesong trong tương lai.

Trước đó, sáu vòng đàm phán nhằm tái khởi động khu công nghiệp chung Kaesong trong thời gian gần không có chút tiến triển do cả hai phía Seoul và Bình Nhưỡng luôn đổ lỗi cho nhau về lý do khiến khu công nghiệp chung bị đóng cửa, theo AFP.

Vào tháng 4, Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp với lý do Hàn Quốc có những hành động thù nghịch.

Khu công nghiệp nằm sâu 10 km bên phía Triều Tiên được thành lập năm 2004, là biểu tượng cho sự hợp tác liên Triều.

Theo Reuters, khu công nghiệp Kaesong mang về cho Bình Nhưỡng 2 tỉ USD mỗi năm.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc đưa đề nghị đàm phán về Kaesong
>> Triều Tiên - Hàn Quốc đàm phán về khu công nghiệp Kaesong
>> Triều Tiên muốn đàm phán về Kaesong
>> Triều Tiên cho phép doanh nhân Hàn đến Kaesong
>> Triều Tiên ra điều kiện để mở cửa lại KCN Kaesong
>> Triều Tiên có thể tự vận hành khu công nghiệp Kaesong?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.