Bão số 7 sẽ gây mưa lớn tại Bắc bộ

13/08/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua 12.8, bão Utor đã vượt qua đảo luzon (Philippines) vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm nay.

 

Bão Utor đổ bộ vào đảo Luzon, phía bắc Philippines vào lúc 3 giờ sáng 12.8 (giờ địa phương), với sức gió giật 200 km/giờ, khiến 1 người chết và 23 ngư dân mất tích. 

Văn Khoa

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bão đang hoạt động cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690 km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật cấp 15 - cấp 16. Dự báo, chiều nay 13.8,  tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía bắc đông bắc, cường độ mạnh thêm 1 cấp, lên tới cấp 14 (tức là từ 150 đến 183 km/giờ), giật cấp 16 - cấp 17.

"Sau đó, có tới 70% khả năng bão số 7 sẽ hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi đổ bộ vào địa phận tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Chỉ có khoảng 30% khả năng cơn bão này đi vào vùng biển phía bắc của vịnh Bắc bộ. Trước mắt, từ sáng 13.8, vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13, biển động dữ dội", ông Hải nói.

Mưa lớn sẽ lại tiếp tục uy hiếp sự an toàn của các hồ chứa và hệ thống đê điều của các tỉnh Bắc bộ khi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, bão số 5 và bão số 6 đã liên tiếp trút mưa lớn khiến nhiều hồ thủy lợi đã đạt đến 80 - 90% mực nước thiết kế, 10 hồ đã đầy nước, 4 hồ đang tràn và 4 hồ đang phải xả lũ về hạ du.

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn tại Bắc bộ
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 7 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Cùng ngày, thống kê của Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã thông báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông và bão Utor đến 45.114 tàu/187.101 lao động. Hiện đã có 37.361 tàu/130.087 lao động neo đậu tại bến, giữa biển Đông (cả quần đảo Trường Sa) có 1.022 tàu/9.546 ngư dân, còn quần đảo Hoàng Sa hiện có 97 tàu/1.221 ngư dân miền Trung đang tìm đường trú tránh.

Lũ đầu nguồn lên mạnh

Mấy ngày qua, thời tiết xuất hiện mưa dầm kết hợp với lũ thượng nguồn và triều cường biển Đông, biển Tây làm cho mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh. Ngư dân khai thác thủy sản ở các huyện An Phú, Tịnh Biên và 2 thị xã Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) cho biết, hiện các cánh đồng đầu nguồn Phú Lộc (TX.Tân Châu); Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông (H.An Phú) nước lũ đã dìm ngập trắng xóa. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn An Giang, trong những ngày tới, tại Tân Châu lũ có thể dao động ở mức từ 2,85-3m; tại Khánh An (H.An Phú) là 3,30-3,50m; tại Châu Đốc là 2,75-2,90m.

Lũ lên nhanh, mang theo nguồn cá tôm phong phú. Ngoài cá linh thì tôm năm nay cũng xuất hiện nhiều.

Thu Thủy

Bùi Trần - Nguyễn Tú - Hoàng Sơn - M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.