Vụ Trường ĐH Hùng Vương: Yêu cầu bàn giao con dấu cho người có thẩm quyền

12/08/2013 22:10 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ngày 10.8 đã ký công văn về giải quyết kiến nghị của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM.

Theo đó, UBND TP không chấp thuận đối với đề nghị của ĐH Hùng Vương về việc tổ chức thi, bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên trong tình trạng không có con dấu do không đúng quy định pháp luật và không chấp thuận đề nghị việc khắc con dấu mới cho trường, do con dấu hiện đang sử dụng vẫn còn giá trị pháp lý.

Bên cạnh đó, UBND giao Công an TP thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm tra hiện trạng, chế độ quản lý, bảo quản và sử dụng đối với con dấu của ĐH Hùng Vương; yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện việc bàn giao con dấu cho người có thẩm quyền để quản lý, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP thống nhất phương án Hội đồng quản trị ĐH Hùng Vương chọn cử hiệu trưởng tạm quyền để giải quyết, xử lý ngay vấn đề thi cử, bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên, nhất là các sinh viên năm 4 của trường nhằm đảo bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên. Đồng thời, đề nghị Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP phối hợp Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an TP làm việc với Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện các nội dung kết luận trước đây của UBND TP và thông báo kết luận này trước ngày 13.8.

N.Tập

>> Yêu cầu ông Lê Văn Lý bàn giao con dấu ĐH Hùng Vương
>> Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Tranh nhau… con dấu
>> Không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
>> Vụ Giám đốc Sở Nội vụ “bị nhốt” ở ĐH Hùng Vương: Cơ quan điều tra vào cuộc
>> Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM chính thức bị dừng tuyển sinh
>> Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng tại ĐH Hùng Vương 
>> Đề nghị chuyển sinh viên Trường ĐH Hùng Vương sang trường khác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.