Bão số 7 giật cấp 15-16

12/08/2013 15:42 GMT+7

* Áp thấp tan dần

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ ngày 12.8, vị trí tâm bão số 7 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía đông.

>> Siêu bão Utor vào biển Đông, gió giật cấp 16
>> Siêu bão số 7 gây sóng biển cao 10 m trên biển Đông
>> Philippines chuẩn bị đón siêu bão số 7
>> Siêu bão giật cấp 16 đang hướng vào biển Đông

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 119,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 13.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc, 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

 
Dự báo hướng đi bão số 7 cập nhật hồi 14 giờ 30 ngày 12.8 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Từ sáng mai (13.8), vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

* Ngoài ra, sau khi đổi hướng di chuyển về phía đông, trưa nay 12.8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở và khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông

Nguyễn Bằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.