Tiếp tục dựng phim tài liệu về danh nhân xứ Quảng

11/08/2013 03:20 GMT+7

Từ tháng 8, Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) đã tái khởi động sản xuất seri phim tài liệu Mẹ Thu Bồn về đề tài lịch sử, danh nhân xứ Quảng để kịp phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán 2014.

Mẹ Thu Bồn là dự án phim tài liệu đồ sộ nhất của QRT nhằm khái quát lịch sử văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Nam, gồm 55 tập (thời lượng 25 phút/tập), thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015, nhiều cảnh quay đại cảnh thực hiện bằng máy bay, hiện đã hoàn thành và phát sóng 21 tập. Trong 5 tập phim kế tiếp sắp tới, QRT tập trung vào đề tài: Xứ Quảng trên những khúc quanh của lịch sử, Nghĩa hội Quảng Nam, Phong trào Duy Tân và “Bộ ba xứ Quảng”, Đất học, Phạm Phú Thứ - nhà canh tân của thế kỷ 20. Tham gia viết kịch bản không chỉ có 2 nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Hồ Duy Lệ mà còn mở rộng mời nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo khác.

Các tập đã phát sóng phản ánh về địa chí, ngọn nguồn Thu Bồn - Vu Gia, những bến đò, Cù Lao Chàm, văn hóa đại ngàn… và tri ân gần 50 văn nghệ sĩ - chiến sĩ nằm lại bên dòng sông Thu, trong đó có Nguyễn Mỹ, Hà Xuân Phong, Nguyễn Hồng, Võ Thị Phương Thảo, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Trọng Định...

H.X.H

>> “Sóng” Thu Bồn trên truyền hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.