Nhật tính đóng băng cơ sở hạt nhân

10/08/2013 02:30 GMT+7

Theo Đài NHK, chính phủ Nhật Bản đang xem xét đề xuất cho đóng băng khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ.

Chi phí thực hiện biện pháp này vào khoảng 400 triệu USD. Nhà máy nói trên bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất/sóng thần hồi năm 2011, gây ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân trầm trọng.

Giới chức Nhật ước tính mỗi ngày, ít nhất 300 tấn nước nhiễm xạ chảy ra khu vực biển gần Nhà máy Fukushima số 1.

Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết chính phủ sẽ thực hiện “mọi biện pháp chặt chẽ” nhằm kiểm soát tình trạng trên. NHK ngày 9.8 đưa tin Bộ Môi trường sẽ bổ sung một số quan chức cấp cao vào lực lượng 430 viên chức chuyên trách khắc phục hậu quả sự cố Fukushima số 1.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.