Công nghệ 'chiếu tướng' hàng thời trang 'nhái'

10/08/2013 09:34 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Anh cho biết họ đã sáng chế một kiểu xét nghiệm có thể 'chiếu tướng' hàng giả, hàng nhái vốn đang là nỗi ám ảnh đối với ngành công nghiệp thời trang nước này.

(TNO) Các nhà khoa học Anh cho biết họ đã sáng chế một kiểu xét nghiệm có thể 'chiếu tướng' hàng giả, hàng nhái vốn đang là nỗi ám ảnh đối với ngành công nghiệp thời trang nước này, theo hãng tin UPI.

Nhóm chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia đã sử dụng một kỹ thuật có tên gọi quang phổ bức xạ terahertz.

Kỹ thuật này bao gồm chiếu một tia bức xạ terahertz - dải bức xạ điện từ nằm giữa sóng cực ngắn và ánh sáng hồng ngoại - lên một mẫu vải và dò ra các đặc tính của bức xạ sau khi nó lướt qua bề mặt mẩu vải.

Mỗi loại vải có mức phân tán và hấp thu tia bức xạ khác nhau gắn liền với nó và tạo cho nó một đặc điểm riêng.

Các nhà nghiên cứu khẳng định kỹ thuật của họ có thể phân biệt những loại vải có vẻ ngoài và tạo cảm giác tương tự nhau, nhận ra sự khác biệt giữa len thường và len merino vốn đắt tiền hơn, cũng như giữa lụa tự nhiên và lụa tổng hợp.

Xét nghiệm bằng kỹ thuật quang phổ bức xạ terahertz cho kết quả nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

Khang Huy

>> Công nghệ nhận dạng tiếng sói tru
>> Công nghệ web giúp theo dõi động vật
>> Những công nghệ “nhào nặn” thế giới tương lai
>> Chọn vải cho trang phục quý ông
>> Vải năng lượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.