Trộm chó, bị dân đuổi đánh, đốt xe

09/08/2013 15:57 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 9.8, tại ngã 3 ấp Suối Chồn, xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh (Đồng Nai), một người trộm chó đã bị người dân truy bắt, đánh đập. Một xe máy bị đốt cháy.

>> Người dân đánh kẻ trộm chó tử vong, vây cả xe công an, xe cấp cứu
>> Nghi trộm chó, hàng chục người vây đánh một thanh niên tử vong

Theo người dân ấp Suối Chồn (xã Bảo Vinh), thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra rất nhiều vụ trộm chó. Người dân địa phương đã cùng nhau tổ chức tuần tra, “canh” trộm chó.

Khi phát hiện 6 người trộm chó đi trên 3 xe máy (đã bắt được 2 con chó), người dân xông ra vây bắt.


Chiếc xe máy BKS 60V3-5605 của nhóm trộm chó để lại hiện trường cũng bị đám đông đốt cháy

Nhóm trộm chó dùng gập sắt chống trả làm 2 người dân bị thương.

Một người trộm chó trong nhóm bị người dân bắt giữ; bị đánh hội đồng đến trọng thương, nằm bất động tại hiện trường. 5 người trộm chó còn lại kịp tẩu thoát. Chiếc xe máy BKS 60V3-5605 của nhóm trộm chó để lại hiện trường cũng bị đám đông đốt cháy.

Công an xã Bảo Vinh đã nhanh chóng đến hiện trường nhằm ngăn chặn vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Người trộm chó bị bắt cũng được đưa vào Bệnh viện Long Khánh cấp cứu. Tại bệnh viện, người này khai tên là Phạm Lê Trường Hải (28 tuổi, ngụ tại xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh).

Vụ việc đang được Công an TX.Long Khánh điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Trung Nguyên

>> Bị vây đuổi, hai người trộm chó... chết đuối
>> Bắt tên trộm chó
>> Bắt 2 tên trộm chó
>> Trộm chó bị đánh chết vì bắn người truy bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.