Thay Tổng giám đốc VNPT

07/08/2013 03:00 GMT+7

Chiều qua 6.8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố quyết định giao ông Trần Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VNPT từ 6.8.2013 thay ông Vũ Tuấn Hùng, được rút về Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ TT-TT chờ phân công công tác mới.

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son, lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự Đảng bộ đã có cuộc họp và thống nhất kết luận đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT. Theo đó, những năm gần đây hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn này có sự giảm sút qua từng năm, bộc lộ những tồn tại, yếu kém và những vi phạm như đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản ngày 17.4.2013 của Thanh tra Chính phủ. Trong giai đoạn 2006-2011, không kể đầu tư của VMS, VNPT đã đầu tư 41.879 dự án với mức đầu tư 128.584 tỉ đồng (bình quân đầu tư 21.431 tỉ đồng/năm), trong đó có tới 40% tổng giá trị là các dự án chậm tiến độ, bình quân các dự án chậm khoảng 7, 8 tháng; có dự án chậm 3-5 năm. Cá biệt dự án cáp quang biển bắc - nam trị giá 3.000 tỉ đồng, sử dụng vốn ODA của Nhật chậm tới 10 năm và phải quyết định dừng triển khai vào 26.7 vừa qua...

Các yếu kém và khuyết điểm nêu trên của VNPT đã kéo dài nhiều năm, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Hội đồng thành viên và trực tiếp là Ban tổng giám đốc điều hành, đứng đầu là tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.