Bắt cóc bé gái 3 tuổi để bán qua Campuchia

07/08/2013 07:54 GMT+7

Khoảng 21 giờ ngày 5.8, Công an H. Long Thành (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Trần Thị Hoa (19 tuổi, ngụ H. Long Thành) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ ngày 31.7, Hoa đến cửa hàng của chị Nguyễn Thị Mai Hương (tại ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành), để mua bánh bao. Sau khi ăn hết 2 cái bánh, Hoa nói không có tiền trả nên nhờ chị Hương đem điện thoại di động đi thế chấp để lấy tiền. Thấy vậy, chị Hương liền nhờ Hoa trông giùm con ruột là cháu Nguyễn Ngọc Thảo (sinh ngày 25.8.2010) và tiệm bánh rồi mang điện thoại đi tìm nơi thế chấp.

Khoảng 30 phút sau, chị Hương quay về tiệm thì Hoa đã bế cháu Thảo đi mất. Quá trình điều tra, công an xác định Hoa đã đem cháu Thảo đến H. Trảng Bàng (Tây Ninh) tìm cách bán qua Campuchia để kiếm tiền tiêu xài nên tổ chức bắt giữ.

                                                                                     Kim Cương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.