Án chung thân cho đứa con giết mẹ ruột

07/08/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 7.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Linh (45 tuổi, ngụ Bình Thuận) mức án tù chung thân về tội giết mẹ ruột.

(TNO) Ngày 7.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Linh (45 tuổi, ngụ Bình Thuận) mức án tù chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 9.2011, Linh từ Bình Thuận vào TP.HCM chăm sóc cho bà Thái Thị Quế (mẹ ruột của Linh) ở P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức).

Tối 24.3.2012, Linh đi nhậu hết tiền nhưng vẫn kêu taxi chở về nhà. Khi đến nơi, Linh định “quỵt” tiền taxi. Tài xế taxi chở luôn Linh đến công an phường nhờ can thiệp. Sau đó, công an phường đưa Linh về nhà và bà Quế phải lấy 400.000 đồng trả tiền taxi.

Sau đó, bà Quế mắng Linh. Tức giận, Linh xô bà Quế ngã xuống đất và sát hại bà.

Sau khi gây án, Linh lục túi bà Quế lấy được 70.000 đồng, đóng cửa nhà, đón xe về Bình Thuận. Nghe Linh kể chuyện giết bà Quế, vợ Linh động viên Linh ra đầu thú.

Qua giám định cho thấy, Linh chậm phát triển, bị tâm thần mức độ nhẹ. Trước, trong và sau khi gây án, Linh bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi, có hành vi nguy hiểm khi sử dụng rượu.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Tử hình hai đối tượng giết mẹ con chủ quán cà phê
>> Bắt nghịch tử giết mẹ
>> Nàng dâu lãnh án vì giết mẹ chồng
>> Vụ án “con trai giết mẹ dìm xác xuống sông”: Tòa tuyên y án sơ thẩm
>> Nghi phạm đã giết mẹ ruột trước khi xả súng kinh hoàng
>> Giết mẹ người yêu vì bị từ chối
>> Con giết mẹ lấy tiền mua ma túy  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.