Phạt 30 triệu, cảnh cáo nhóm dùng facebook xúc phạm người khác

05/08/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Chiều 5.8, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng và cảnh cáo nhóm 7 học sinh sinh viên lập facebook Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành để nhục mạ người khác.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, từ tháng 3.2013, học sinh P.H.Q (16 tuổi, lớp 10 THPT Nguyễn Hiền, hiện đã nghỉ học) lập facebook này và điều hành chính, còn sinh viên K.N.A (19 tuổi, CĐ Công nghệ thông tin) và học sinh T.N.N (18 tuổi, THPT Tôn Thất Tùng) tham gia gửi bài viết xúc phạm người khác tích cực nhất.

Ngoài ra, sinh viên P.Q.C (19 tuổi, ĐH Kỹ thuật Y dược), học sinh T.P.H.A (17 tuổi, THPT Trần Phú), sinh viên T.Đ.P (20 tuổi, ĐH Bách khoa) và sinh viên H.K.K (19 tuổi, ĐH Kinh tế) cũng tham gia quản lý, lôi kéo, đăng bài bịa đặt nói xấu các nữ sinh để “câu like”.

Hậu quả là nữ sinh P.U.N (THPT Trần Phú) đã uống thuốc ngủ tự tử vì những thông tin bịa đặt trên trang facebook này.


7 thành viên quản lý trang facebook xúc phạm người khác bị xử phạt 30 triệu đồng và bị cảnh cáo - Ảnh chụp màn hình

Trên cơ sở điều tra, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP.Đà Nẵng đã xác định 7 học sinh sinh viên nói trên có hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Do đó, từ đề nghị của PA83 Công an TP.Đà Nẵng, Sở Thông tin Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trong số 7 học sinh sinh viên này với mức 10 triệu đồng/người do vi phạm Nghị định 97 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

4 học sinh sinh viên còn lại đã kịp thời xóa các phản hồi kích động, bôi nhọ danh dự các bạn trẻ liên quan nên chỉ nhận hình thức cảnh cáo tùy theo mức độ vi phạm.

Ngoài ra, nhóm học sinh sinh viên này còn bị buộc phải xóa toàn bộ nội dung trên trang facebook này.

Nguyễn Tú

>> Nhờ facebook, sinh viên tình nguyện tìm lại hành lý cho thí sinh
>> Vụ nữ sinh tự tử vì bị ghép ảnh trên facebook: Không ai có tội?
>> Đau xót vụ nữ sinh tự tử vì bị ghép ảnh trên facebook
>> Đăng hình "nghèo" lên Facebook, nữ chiến binh Israel bị kỷ luật
>> Facebook bành trướng sang “dế giá rẻ”
>> Vẫn cho phép chia sẻ thông tin trên Facebook
>> Facebook bổ sung tính năng 'nhúng bài viết
>> Bản thử nghiệm của Facebook Home bị rò rỉ
>> Bing Desktop hỗ trợ hiện thông báo Facebook mới
>> Kiểm điểm 4 người dùng Facebook để tuyên truyền, chống phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.