Sách gỗ độc bản về tiểu sử Trương Định

05/08/2013 03:15 GMT+7

Nghệ nhân Võ Văn Hải (Hội VHNT Đắk Lắk) vừa hoàn thành cuốn sách bằng gỗ quý (30 x 40 cm) về tiểu sử người anh hùng Trương Định (ảnh).

Nội dung sách thể hiện bằng 3 ngôn ngữ: Việt - Anh - Pháp, được viết bằng bút điện trên gỗ lồng mức trắng, đặt trong nền gỗ hương được gia công kỹ lưỡng. Cuốn sách đã được Tổ chức kỷ lục VN công nhận là “Sách gỗ độc bản tiểu sử Trương Định”. Đây là công trình thứ hai của nghệ nhân Võ Văn Hải được nhận danh hiệu kỷ lục VN, sau cuốn sách Ngoạn thạch vi ảnh có bìa bằng nụ cà phê lớn nhất vào năm 2011. Ông Hải cho biết sẽ dành tặng cuốn sách gỗ này như một lễ vật cho đền thờ Trương Định ở Gò Công, Tiền Giang.

 Sách gỗ độc bản về tiểu sử Trương Định

Tin, ảnh: T.N.Quyền

>> Nghề chơi cũng lắm công phu - Kỳ 21: Tìm tranh trong đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.