Người già thiếu máu dễ bị mất trí nhớ

02/08/2013 07:53 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng người già trên 65 tuổi thường bị thiếu máu và điều này có thể làm tăng rủi ro mất trí nhớ.

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng người già trên 65 tuổi thường bị thiếu máu và điều này có thể làm tăng rủi ro mất trí nhớ, theo hãng tin UPI.

“Tình trạng thiếu máu phổ biến ở người lớn tuổi và xảy ra ở 23% người tuổi từ 65 trở lên”, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Kristine Yaffe thuộc Đại học California, San Francisco, cho biết, “Tình trạng này đã được chứng minh trong nhiều cuộc nghiên cứu có liên quan đến rủi ro chết sớm tăng cao”.

Trong cuộc nghiên cứu mới, 2.552 người tuổi từ 70-79 đã được xét nghiệm về tình trạng thiếu máu - tức có mức tế bào hồng cầu thấp - và cũng trải qua các cuộc thử nghiệm về trí nhớ và tư duy trong 11 năm.

Trong số này, 393 bị thiếu máu ngay từ lúc bắt đầu nghiên cứu, nhưng đến khi kết thúc nghiên cứu, 445 người, chiếm 18% trong tổng số đối tượng, bị chứng mất trí nhớ.

Tiến sĩ Yaffe và các cộng sự nhận thấy những người bị thiếu máu vào lúc bắt đầu nghiên cứu có nguy cơ bị chứng mất trí cao hơn 41% so với những người không bị thiếu máu.

Mối liên hệ này vẫn được duy trì sau khi xem xét các tác nhân khác như tuổi tác, chủng tộc, giới tính và trình độ học vấn.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Neurology.

Khang Huy

>> Ngừa mất trí nhớ nhờ... đánh răng
>> Chậm về hưu trì hoãn bệnh mất trí nhớ
>> Đẩy lùi chứng mất trí nhớ
>> Hoạt động trí não giảm chứng mất trí nhớ
>> Những triệu chứng thiếu máu
>> Nguy cơ dẫn đến chứng thiếu máu
>> Thực đơn cho người thiếu máu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.