Hơn 9.000 tàu cá Trung Quốc sắp tràn xuống biển Đông

02/08/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Khoảng hơn 9.000 tàu cá cùng gần 350.000 ngư dân tại tỉnh Hải Nam, phía nam Trung Quốc, được cho là sẽ tràn ra biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương và vô căn cứ của chính phủ Trung Quốc hết hiệu lực vào lúc 12 giờ ngày 1.8 (giờ địa phương).

(TNO) Khoảng hơn 9.000 tàu cá cùng gần 350.000 ngư dân tại tỉnh Hải Nam, phía nam Trung Quốc, được cho là sẽ tràn ra biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương và vô căn cứ của chính phủ Trung Quốc hết hiệu lực vào 12 giờ ngày 1.8 (giờ địa phương).

Thông tin nói trên được Tân Hoa xã dẫn từ thông báo của Sở Đại dương và Thủy sản tỉnh Hải Nam, vào hôm 1.8.

Được biết, Trung Quốc đã ngang nhiên đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông năm 2013 từ 12 giờ ngày 16.5.2013 đến 12 giờ ngày 1.8.2013 với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam.

“Việc Trung Quốc đơn phương thi hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị phát biểu hôm 15.5.

“Việt Nam phản đối và coi quyết định đơn phương nói trên của Trung Quốc là vô giá trị", ông Nghị nói thêm.

Hoàng Uy

>> Phản đối việc Trung Quốc cấm bắt cá ở biển Đông
>> Phản đối Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền
>> Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu
>> Phản đối Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
>> Phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.