Nguyên cán bộ công ty xổ số lãnh án 16 năm tù

31/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 30.7, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Quý Nam (33 tuổi) 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 3.8.2012, Nam đang là Phó trưởng văn phòng đại diện Công ty XSKT tỉnh Khánh Hòa tại TP.Huế, gọi điện cho ông Nguyễn Văn Thời (chủ tiệm vàng Minh Đức, TP.Huế) nói đã mua giúp ông 22 vé số trúng thưởng giải đặc biệt (loại vé 5.000 đồng) của khách và yêu cầu ông đem tiền đến để Nam trả cho khách hàng.

Mong được hưởng chênh lệch nên ông Thời giao cho Nam hơn 2,4 tỉ đồng; Nam lập thủ tục khống đăng ký lĩnh thưởng và hẹn ông Thời 10 ngày sau nhận thưởng. Đến hẹn, Nam không gặp mà gọi điện thoại cho ông Thời, nói đã mua giúp thêm cho ông 20 vé số trúng thưởng và lập thủ tục khống nhờ một người chuyển giấy lĩnh thưởng cũ cho ông Thời. Thực tế Nam không mua vé trúng thưởng cho ông Thời và đã chiếm đoạt của ông Thời hơn 2,4 tỉ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Nam đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,6 tỉ đồng của các nạn nhân.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.