700 người tập trung cõng thuê gỗ lậu qua biên giới

31/07/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng 31.7, tại một hội nghị sơ kết của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết từng xảy ra vụ gần 700 người tụ tập chờ cõng thuê gỗ lậu qua biên giới.

(TNO) Trong hội nghị sơ kết công tác phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung - Tây nguyên 6 tháng đầu năm 2013 (tổ chức sáng 31.7 tại TP.Đà Nẵng), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết từng xảy ra vụ gần 700 người tụ tập chờ cõng thuê gỗ lậu qua biên giới.

Buôn lậu phức tạp

Theo Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình, hiện nay tình hình vận chuyển gỗ lậu rất phức tạp, có lúc lên đến 700 người tập trung tại biên giới để tìm cách cõng thuê qua cửa khẩu.

Tại hội nghị, các đơn vị địa phương công bố đã bắt giữ 182 vụ/248 người, tang vật thu được gồm hơn 5 tấn phân bón, 75.168 m3 gỗ cùng 15 tấm, 226 kg gỗ huê, 16 khẩu súng, gần 70 kg thuốc nổ, 1.300 lít xăng, 15.000 lít dầu và nhiều hàng hóa vi phạm trị giá 3,5 tỉ đồng…

Điển hình như vụ Đồn Biên phòng Cha Lo (Quảng Bình) bắt Nguyễn Thị Hường (54 tuổi, trú Nghệ An) vận chuyển 4 kg vàng lậu bằng đường xe khách hôm 3.7; BĐBP Quảng Trị bắt Son Si Ha (36 tuổi, quốc tịch Lào) buôn lậu 700.000 USD tại cột mốc biên giới 605 hôm 14.7; vụ BĐBP Bình Định bắt quả tang ông Đặng Văn Qua (43 tuổi, trú TP.Quy Nhơn) buôn lậu 10.000 lít dầu diezel…

Ma túy "nóng"

Trong khi dọc tuyến biển miền Trung tình hình mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ, chủ yếu ở các khu du lịch, cảng biển thì tại tuyến biên giới giáp Lào, Campuchia vẫn là “điểm nóng”.

Tuyến Việt - Lào các cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo, La Lay (Quảng Trị), Bờ Y (Kon Tum) tội phạm ma túy mua bán, vận chuyển rất manh động với thủ đoạn giấu ma túy trong thùng hàng tập kết tụ điểm sát biên giới gửi vào Việt Nam qua xe khách hoặc lợi dụng thông thương để nhờ vận chuyển bằng đường mòn, đường tắt…

Ở tuyến Việt Nam - Campuchia, tội phạm người Campuchia vẫn tiếp tục cấu kết với người Việt Nam sản xuất ma túy tổng hợp, móc nối vận chuyển ma túy tập kết tại Phnôm Pênh rồi đưa vào Việt Nam để chuyển qua Trung Quốc, Úc…

 
Một vụ triệt phát đường dây buôn ma túy qua biên giới của BĐBP Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn Phúc

Sáu tháng đầu năm, Bộ chỉ huy BĐBP khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã bắt giữ 933 vụ/1.237 người, khởi tố 69 vụ/79 người, bàn giao cơ quan chức năng 101 vụ/327 người, thu nộp ngân sách hơn một tỉ đồng.

Trong đó, tội phạm ma túy bị triệt phá gồm 85 vụ/118 tội phạm ma túy cùng tang vật 24.512 viên và 302,5 gam ma túy tổng hợp, gần 7 kg heroin, 2,35 kg cần sa…

Nguyễn Tú

>> Bộ đội biên phòng xuất phát cứu ngư dân
>> Bộ đội biên phòng ra quân huấn luyện
>> Xuất khẩu trái phép 17 kg tiền chất ma túy
>> Phạt tù chung thân một trùm ma túy
>> Báo động tình trạng vận chuyển ma túy qua cửa khẩu sân bay
>> Triệt phá đường dây ma túy ở Đà Nẵng
>> Phá đường dây ma túy, thu giữ 10 bánh heroin
>> Lãnh án tử hình vì tham gia vận chuyển ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.