Mất mùa muối

30/07/2013 10:20 GMT+7

Xã Phước Thuận, H.Tuy Phước (Bình Định) có hơn 200 hộ chuyên làm nghề sản xuất muối trên diện tích 27 ha, tập trung ở thôn Diêm Vân. Năm 2010 được ngành chức năng chuyển giao kỹ thuật sản xuất muối bạt, năng suất muối tăng gấp rưỡi so với cách làm muối truyền thống (người dân địa phương gọi muối đất). Tuy nhiên, ở vụ muối năm 2013 thời tiết liên tục mưa, muối không kết tinh nên mất mùa muối, nhiều ruộng muốiphải bỏ hoang (ảnh).

Mất mùa muối

Năm 2012 sản lượng muối của xã đạt 832 tấn, thì 7 tháng đầu năm 2013 (thời vụ chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc) chỉ mới sản xuất được 99 tấn.

Tin, ảnh: Lê Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.