Cấp cứu nhiều ngư dân bị nạn ở Trường Sa

30/07/2013 02:29 GMT+7

Tối 29.7, tàu SAR 274 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân Mai Văn Hường (50 tuổi) vào bờ cấp cứu.

Ông Hường bị đau dữ dội ở vùng bụng từ chiều 28.7, khi tàu cá QNg 94787 (9 lao động) đang hành nghề cách Đà Nẵng khoảng 152 hải lý. Đài thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng đã nối máy cho bác sĩ trung tâm cấp cứu, chẩn đoán ông Hường bị đau ruột thừa, yêu cầu tàu cá đưa bệnh nhân vào bờ gấp. Nhưng khu vực có gió cấp 4 - 5 nên tốc độ tàu chỉ đạt 5 hải lý/giờ, do đó sáng 29.7, tàu SAR 274 xuất phát, tiếp cận ngư dân bị nạn vào chiều cùng ngày và đưa vào bờ.

Cùng ngày, hệ thống Đài TTDH VN cho hay sức khỏe ngư dân Đặng Văn Lập (32 tuổi, trú xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã ổn định sau ca mổ viêm ruột thừa cấp tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Tối 27.7 thuyền trưởng tàu câu mực QNg 90334 là Nguyễn Tấn Sơn đã đưa anh Lập vào đảo để bác sĩ quân y kịp thời mổ cấp cứu. Trước đó, ngày 15.7, ngư dân Nguyễn Tấn Tâm (20 tuổi) của tàu cá QNg 95401 bị áp xe đường ruột cũng đã được các bác sĩ ở Trường Sa hút mủ tạm thời trước khi tàu cá QNg 95401 đưa anh Tâm về bờ chữa trị. Hệ thống Đài TTDH VN cho biết thêm, rạng sáng ngày 28.7, tàu cá KH 95798 đã tìm được thuyền viên của tàu bị rơi xuống biển mất tích gần một ngày trước đó tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Nguyễn Tú - An Khê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.