Sự lợi hại của trực thăng chiến đấu bậc nhất thế giới

29/07/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Trực thăng Mi-24 do Nga chế tạo là một trong số những trực thăng chiến đấu thiện chiến bậc nhất thế giới, vốn là thành phần không thể thiếu trong hàng ngũ không quân của ít nhất 34 quốc gia.

>> Nga có các đơn hàng xuất khẩu vũ khí trị giá 34 tỉ USD 
>> Nga xuất khẩu 15,2 tỉ USD vũ khí trong năm 2012 
>> Nga mất thế ở thị trường vũ khí Ấn Độ
>> Nga bác bỏ thông tin “thỏa thuận vũ khí”
>> Hai tháng, Nga bán 2,5 tỉ USD vũ khí

Trang tin Business Insider (Mỹ) vừa cho đăng tải loạt ảnh về Mi-24, phiên bản trực thăng chiến đấu được quân đội Nga tin dùng trong suốt hơn 30 năm qua.


Mi-24 là trực thăng Nga đầu tiên có khả năng hoạt động như một máy bay vận chuyển và một trực thăng chiến đấu


Mi-24 được đưa vào chiến trường lần đầu tiên ở Somalia năm 1978, giúp Ethiopia giành lại quyền kiểm soát vùng Ogaden. Mi-24 sau đó đã được sử dụng hiệu quả trong hơn 20 cuộc chiến và xung đột vũ trang


Mi-24 có thiết kế gần giống với trực thăng AH-64 Apache của Mỹ


Nhưng khác với Apache, vốn chỉ là trực thăng chiến đấu thuần túy, Mi-24 có thể chở đến 8 người


Khả năng vận chuyển biến Mi-24 trở thành mẫu trực thăng chiến đấu linh hoạt bậc nhất thế giới


Mi-24 còn rất lợi hại trong các chiến dịch cần hỏa lực yểm trợ từ trên không, chống tăng, thiết giáp và không chiến


Mi-24 được trang bị hai động cơ trục tua-bin TV3-117MT, cung cấp đến 2.200 mã lực/động cơ


Mi-24 có thể đạt tốc độ tối đa là 270 km/giờ


Tầm bay thông thường của Mi-24 là khoảng 450 km, nhưng nếu có bình nhiên liệu phụ, trực thăng này có thể bay gần 966 km  


Tuy nhiên, sự đáng sợ của Mi-24 nằm ở số vũ khí mà trực thăng này sở hữu, gồm 1 súng máy YakB 12.7 mm…  


… 20 hỏa tiễn 80 mm S-8...


…và 4 tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion


Ngoài ra, binh sĩ trên khoang cũng có thể nã súng từ cửa sổ


Mi-24 còn có thể chở theo hai trái bom nặng 500 kg

Hoàng Uy
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.