Hàng trăm cảnh sát đi phát... tờ rơi

28/07/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Sáng 28.7, Công an tỉnh Bình Dương huy động trên 100 chiến sĩ cảnh sát đi... phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm.

>> Cảnh sát giao thông lập đội xe chở thí sinh
>> Cảnh sát giao thông nhảy breakdance
>> Cảnh sát giao thông trở lại bục điều khiển
>> Nữ CSGT "đội rét dầm mưa" phân làn giao thông
>> Hà Nội tung nữ CSGT xuống đường phân luồng chống ùn tắc
>> Ấn tượng nữ CSGT

Đây là những chiến sĩ thuộc các đội cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động - 113, cảnh sát quản lý hành chính và cảnh sát giao thông.

Trong đợt ra quân này lực lượng công an Bình Dương sẽ tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đẩy lùi các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, giết người…

Bên cạnh đó, các chiến sĩ cảnh sát còn ra quân vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân, sang tên đổi chủ ô tô, xe máy…

Sau lễ phát động, hàng trăm cảnh sát của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TX.Thuận An và đoàn viên thanh niên… đã đi đến từng khu nhà trọ, khu phố, chợ… ở P.Bình Hòa (TX.Thuận An, địa bàn giáp ranh với Q.Thủ Đức, TP.HCM) để phát tờ rơi, công bố số điện thoại của Công an tỉnh, các huyện thị cho người dân.

Tại buổi lễ ra quân, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an rất cần sự tham gia tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân.

“Nếu làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp thì hiệu quả sẽ rất cao”, đại tá Thao nhận định.

Cảnh sát đi phát tờ rơi 1
Đại tá Nguyễn Hoàng Thao bàn giao tờ rơi cho các đội đi phát ở cơ sở

Cảnh sát đi phát tờ rơi 3

Cảnh sát đi phát tờ rơi 4

Cảnh sát đi phát tờ rơi 5

Cảnh sát đi phát tờ rơi 6
Cảnh sát đi phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm ở các khu nhà trọ, chợ…

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Phát tờ rơi đòi... chồng
>> Xe biển xanh phát tờ rơi quảng cáo
>> Hiệp sĩ" bắt kẻ giả phát tờ rơi để trộm xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.