Đình đá An Bàng vẫn chờ được phục dựng

29/07/2013 03:00 GMT+7

Từ năm 1996, nhóm khai quật ở Hội An (Quảng Nam) đã bắt đầu bóc dần 60 m3 đất đá, ngói, gạch vụn trên diện tích 100 m2 ở xã Cẩm An và phát lộ nền đình đá An Bàng (tọa lạc cách khu phố cổ khoảng 10 km về phía biển Cửa Đại, thuộc làng Đại An cũ) - được đánh giá là công trình tín ngưỡng đặc biệt bởi giá trị văn hóa, kiến trúc độc đáo tạo dựng bởi chất liệu đá.

Trên 3 đoạn xà gồ có khắc niên đại xây đình năm Thành Thái nguyên niên 1889. Hiện vật thu giữ được từ khai quật nền đình, thu hồi từ dân cư xung quanh cho phép giới chuyên môn hình dung về ngôi đình tọa lạc bên sông Cổ Cò có kiểu kiến trúc 3 gian 2 chái, phía sau có hậu tẩm, nền láng vôi hợp chất.


Phác thảo về kiến trúc đình đá An Bàng - Ảnh: trung tâm bảo tồn di sản - di tích Hội An 

Tư liệu điền dã của Phòng VH-TT TP.Hội An xác định đình đá An Bàng là đình ngũ tộc, do 5 tộc họ Lê, Nguyễn, Đinh, Trần, Phạm góp sức xây dựng. Gia phả của dòng họ Phạm ở Cẩm An cho thấy việc xây dựng ngôi đình để tri ân các bậc tiền hiền khai khẩn vùng đất An Bàng này rất kỳ công.

Kể từ khi thám sát tại nền đình cũ, tính đến nay đã xấp xỉ 17 năm trôi qua. Thuyết minh dự án khả thi của Viện Nghiên cứu kiến trúc do PGS-TS-KTS Nguyễn Bá Đang chủ trì từ năm 2000. Năm 2009, người dân làng An Bàng cũng đệ đơn kiến nghị trùng tu... Vậy mà đình đá An Bàng vẫn chưa “tái tạo diện mạo như công trình đã có trong lịch sử”, theo ý nguyện ban đầu. Từ hơn 1,5 tỉ đồng để trùng tu hạng mục đình, tam quan, hồ bán nguyệt, bình phong, cuốn thư, cột cờ, tiền đường, hậu tẩm... (thời điểm Viện Nghiên cứu kiến trúc dự toán), đến nay dự trù kinh phí đã phải tăng gần gấp 3 lần.

“Đây là nguyện vọng lớn của dân làng An Bàng, và nhiều cán bộ lão thành cách mạng cũng mong muốn phục dựng sớm. Khó khăn bây giờ là chuyện kinh phí, khi Hội An đang phải cùng lúc lo bảo tồn các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ. Nếu có cách thức huy động theo hướng xã hội hóa với sự đầu tư của nhà nước, thì hy vọng đình sẽ được phục dựng”, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản - di tích Hội An nói.

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Thêm gần 2 tỉ đồng 'cứu' nhà cổ Hội An
>> Hội An và du lịch di sản
>> Dựng phim 3D về khu di tích nhà lao Hội An
>> Phố cổ Hội An thành phim trường về cụ Phan Bội Châu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.