“Vướng” chuyển đổi doanh nghiệp

27/07/2013 10:27 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Đổi mới doanh nghiệp (DN) T.Ư, Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung cơ chế hoàn thiện trong việc phối hợp quản lý DN do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý nhưng lại có trụ sở đóng tại địa phương.

Vướng mắc nảy sinh khi Quảng Nam tiến hành chuyển đổi DN nhà nước sang loại hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần. Theo quy định, các DN này phải bàn giao quyền chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC. Tuy nhiên, DN khi đã chuyển giao quản lý nhưng SCIC vẫn có văn bản đề nghị địa phương đôn đốc, xử lý các trường hợp vướng mắc, nộp các khoản tiền liên quan về SCIC. Trong khi đó, địa phương vẫn phải đứng ra xử lý, giải quyết các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp, nghỉ hưu...

Tại Quảng Nam, quá trình sắp xếp, chuyển đổi DN thời gian qua đã khiến 1.950 lao động dôi dư phải giải quyết chế độ với tổng kinh phí chi trả trên 67 tỉ đồng (bình quân 34 triệu đồng/lao động). Đáng chú ý, nhiều DN phê duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hóa từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất, như Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng Quảng Nam (thua lỗ kéo dài, nội bộ mất đoàn kết), Công ty du lịch và đầu tư Quảng Nam (chưa xác định được giá trị doanh nghiệp lần 2)...

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.