Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng đề phòng Triều Tiên

27/07/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề nghị tăng ngân sách quốc phòng lên đến 214.500 tỉ won (192,6 tỉ USD) cho giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, tập trung tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa.

Đây là một động thái được cho là nhằm đề phòng nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Trong bản kế hoạch quốc phòng trung và dài hạn 2014-2018 trình lên Quốc hội ngày 26.7, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ chi 13,7% trong số tổng ngân sách quốc phòng đề nghị 192,6 tỉ USD để tập trung tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, theo hãng tin Yonhap.

Theo bản kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư 9.600 tỉ won (8,64 tỉ USD) để xây dựng hệ thống tấn công bằng tên lửa mang tên Kill Chain và hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).

Ngoài ra, trong bản kế hoạch nêu trên, Bộ Quốc phòng chi ngân sách mua, nâng cấp hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo PAC-2, PAC-3.

Động thái này được cho là nhằm đối phó với nguy cơ tấn công tên lửa và hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm tên lửa thành công hồi tháng 12.2012 và thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 2.2013.

Hồi tháng 4.2013, Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ hoàn tất hệ thống KAMD vào tháng 7.2013. KAMD và Kill Chain có thể thu thập tin tức cảnh báo về tên lửa từ vệ tinh cảnh báo tên lửa của Mỹ và hệ thống radar của Hàn Quốc rồi gửi thông tin cho các đơn vị phòng thủ tên lửa Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng đã tuyên bố sẽ hoàn thành việc nâng cấp các tàu khu trục KDX-III được trang bị tên lửa đất đối không SM-6 (tầm bắn 400km) vào năm 2016 và Seoul đang thương lượng với Mỹ để sắm 270 tên lửa không đối không tối tân AIM-120C-7.

Phúc Duy

>> Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên đến 114,3 tỉ USD
>> Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng
>> Đến năm 2015, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi
>> Bài toán cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ
>> Hàn Quốc muốn mua 270 tên lửa tối tân
>> Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng thống Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.