Ông Bạc Hy Lai bị truy tố ra tòa

26/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 25.7, Tân Hoa xã đưa tin Viện Kiểm sát Trung Quốc đã chính thức truy tố cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai về các tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm quyền.

Bản cáo trạng nêu rõ ông Bạc lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tư lợi cá nhân, nhận tiền và tài sản hối lộ với số lượng lớn, lạm dụng quyền lực gây tổn hại nghiêm trọng lợi ích của nhà nước và nhân dân. Theo một số nguồn tin, phiên tòa có thể bắt đầu trong tuần này.

Sự nghiệp chính trị sáng giá của ông Bạc sụp đổ sau khi cộng sự thân cận Vương Lập Quân trốn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hồi tháng 2.2012 và đưa ra nhiều cáo buộc động trời nhằm vào cấp trên.

Đến tháng 8.2012, vợ ông Bạc là bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình về tội giết người, nhưng có thể được ân xá, còn ông Vương lãnh 15 năm tù giam.

Lê Loan

>> Ông Bạc Hy Lai bị truy tố tội nhận hối lộ
>> Bạc Hy Lai sắp ra tòa vì nhận hối lộ
>> Ông Bạc Hy Lai trong tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.