Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,27%

25/07/2013 03:35 GMT+7

Tổng cục Thống kê hôm qua 24.7 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 7 tăng 0,27% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 12.2012, CPI tăng 2,6%; so với tháng 7.2012 tăng 7,29% còn nếu 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2012 tăng 6,81%.

Nhóm hàng giao thông tăng mạnh nhất với mức tăng 1,34% so với tháng trước do đợt tăng giá xăng dầu hồi cuối tháng 6 (đợt tăng giá xăng dầu mới đây chưa được tính). Một số nhóm hàng khác có mức tăng nhẹ so tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế (0,05%), hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,10%), nhà ở và vật liệu xây dựng (0,43%)… Tuy nhiên, đáng lưu ý là nếu tính bình quân 7 tháng đầu năm 2013 thì nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng chóng mặt với 58,43% so với cùng kỳ. Một điểm khác so với các tháng trước là trong tháng 7, không có nhóm hàng nào có chỉ số CPI giảm so tháng liền kề.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.