91 tuổi được nhận thẻ thương binh

24/07/2013 02:24 GMT+7

Ngày 23.7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao giấy chứng nhận thương binh 4/4 và tặng quà cho cụ Tô Đình Cắm (tên khác là Tô Văn Cắm, 91 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh, H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng), một trong 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Cụ Tô Đình Cắm (dân tộc Tày), quê xã Tam Kim, H.Nguyên Bình, Cao Bằng; tham gia cách mạng từ năm 1941. Năm 1946, cụ tham gia đoàn quân “Nam tiến”, đóng quân ở Kiên Giang, trong một trận chiến cụ bị thương ở chân, được đưa ra Đà Nẵng chữa trị, sau đó giải ngũ về quê. Năm 1947, thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn, cụ xung phong tái ngũ, được bổ nhiệm chức vụ trung đội trưởng trung đội pháo binh. Năm 1954, cụ giải ngũ, từ năm 1992 cụ chuyển vào sinh sống tại Lâm Đồng. Do thất lạc giấy tờ, mới đây cụ mới làm giấy khai báo bị thương nên việc cấp thẻ thương binh bị quá chậm. Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó chính ủy Quân khu 7, cho biết Quân khu 7 sẽ cấp kinh phí để Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan chức năng địa phương sửa lại ngôi nhà nhằm giúp cụ Cắm và gia đình có cuộc sống tốt hơn.

91 tuổi được nhận thẻ thương binh

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.