Y án nghịch tử giết cha

22/07/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 22.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án 17 năm tù đối với Lê Anh Tuấn (17 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 11.2, Tuấn thấy ông Lê Văn Lưng (cha Tuấn) say rượu nằm ngủ trên giường nên lấy xe máy của ông Lưng đi chơi.

Khi tỉnh dậy, ông Lưng kêu em của Tuấn đi tìm và lấy xe đem về nhà. Sau khi trả xe, Tuấn đi uống rượu đến khoảng 16 giờ cùng ngày mới về.

Y án nghịch tử giết cha
Bị cáo Tuấn tại tòa

Về đến nhà, thấy ông Lưng đang ngồi nhậu, nhớ lại chuyện ông Lưng kêu em trai lấy xe nên Tuấn chửi ông Lưng. Được gia đình can ngăn, Tuấn bỏ đi nhậu tiếp.

Sau đó, Tuấn quay về tiếp tục chửi bới ông Lưng dẫn đến đánh nhau. Tuấn lấy cây mác chém ông Lưng nhưng bị người nhà tước cây mác đem cất. Ông Lưng bỏ đi qua nhà mẹ ruột ở cách đó khoảng 40 m.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn tiếp tục cầm hung khí đi tìm ông Lưng để đánh cho hả cơn tức. Và Tuấn đã đâm ông Lưng 4 nhát làm ông tử vong.

Khi phạm tội, Tuấn chưa đủ 18 tuổi, nhưng xét hành vi của bị cáo quá côn đồ nên hội đồng xét xử không chấp nhận giảm án cho Tuấn.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Nghịch tử giết cha
>> 17 năm tù cho nghịch tử giết cha
>> Nghịch tử giết cha
>> Nghịch tử giết cha 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.