'Siêu trộm công sở' bị đề nghị 30 năm tù

22/07/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên xét xử chiều 22.7, đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 'siêu trộm công sở' Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) hình phạt tổng hợp 30 năm tù và Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội) 7-8 năm tù về tội 'Trộm cắp tài sản'.

(TNO) Kết thúc phiên xét xử chiều 22.7, đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) hình phạt tổng hợp 30 năm tù và Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội) 7-8 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

>> Siêu trộm' sa lưới vì tình
>> Siêu trộm' đại náo trụ sở công quyền
>> Siêu trộm công sở' hầu tòa
>> Truy tố cặp bài trùng “siêu trộm công sở”  

Theo cáo trạng, sau khi vượt ngục vào tháng 4.2011, Vũ rủ Phú thuê ô tô trộm cắp khắp 12 tỉnh thành với 31 vụ lấy tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng, trong đó Phú tham gia 9 vụ ở 6 tỉnh thành.

Ngoài ra, Vũ còn khai trộm 5 vụ ở 4 tỉnh thành nhưng cơ quan điều tra không xác định được.


Nguyễn Tuấn Vũ bị dẫn về trại giam

Trong các vụ trộm, chỉ có 2 vụ Vũ đột nhập nhà dân và tiệm vàng, còn lại đều diễn ra ở các sở, ban ngành, cơ quan nhà nước, tổng công ty.

Thủ đoạn thường thấy là Vũ lợi dụng sơ hở lúc 1-2 giờ sáng, dùng tua vít, mỏ lếch phá khóa lục tiền, vàng trong phòng làm việc của các lãnh đạo sở, ban ngành.

Theo đại diện Viện KSND, dù Vũ và Phú được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục một phần thiệt hại, bản thân Phú gia đình khó khăn, có con nhỏ… nhưng cả hai đều phạm tội nhiều lần có tổ chức, chuyên nghiệp, để lại hậu quả nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội.


Nguyễn Quốc Phú bị dẫn giải đi

Cả hai cũng đã có tổng cộng 7 tiền án, trong đó Vũ lại trốn khỏi trại giam trong khi đang thụ án.

Do đó, đại diện Viện KSND đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ 13-15 năm tù. Trước đó, thời gian Vũ trốn trại, chưa chấp hành án là hơn 17 năm tù. Như vậy, tổng cộng Vũ phải chịu án là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Phú bị đề nghị 7-8 năm tù.

Ngày mai 23.7, TAND TP.Đà Nẵng sẽ tuyên án.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> “Siêu trộm” lãnh án chung thân
>> Tranh luận gay gắt minh oan cho “siêu trộm”
>> Siêu trộm" giành hết mọi tội lỗi
>> Xét xử vụ “siêu trộm”: Người thành khẩn, kẻ quanh co
>> “Siêu trộm” bị đề nghị án tù chung thân
>> “Siêu trộm” xin được chết trước tòa
>> “Siêu trộm” ngụy trang và “phù phép” tiền, vàng thế nào?
>> “Siêu trộm” ngông nghênh trước tòa
>> Đà Nẵng xét xử “siêu trộm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.