'Siêu trộm' chuyên vơ vét tiền cán bộ

23/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 22.7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và đàn em Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội).

Bao che đàn em

Vũ từng có 4 tiền án trộm cắp tài sản, trốn khỏi trại giam ngày 16.4.2011 rồi câu kết với Phú (3 tiền án hơn 5 năm tù) là bạn cùng phòng giam khi ở Hỏa Lò, Hà Nội. Để ngụy trang, Vũ dùng CMND giả, thay ảnh trên thẻ Đảng, thẻ học viên trộm được của Phó chủ tịch HĐND thị xã Bà Rịa (nay là thành phố) , tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  Mã Hồng Trung để thuê phòng nghỉ. Vũ còn phòng thân bằng súng hơi cay trộm được tại phòng làm việc Chủ tịch UBND H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) Lê Văn Xương.

Từ tháng 4.2011 - 1.2012, Vũ thuê ô tô với giá 20 - 30 triệu đồng/tháng đi trộm 31 vụ ở 12 tỉnh thành lấy tài sản gần 2 tỉ đồng của 66 bị hại, tuy nhiên tại phiên tòa chỉ có 12 người đại diện có mặt. Ngoài ra, Vũ còn khai trộm 5 vụ tại 4 tỉnh khác được 60 triệu đồng nhưng chưa xác định được. Trong 36 vụ trộm trên, chỉ có 2 vụ là trộm nhà dân và tiệm vàng, còn lại là cơ quan nhà nước. Chỉ trong ngày 19.12.2011 Vũ trộm liên tiếp Sở Tài chính và Sở Công thương Thừa Thiên-Huế (nằm cạnh nhau) được 156,9 triệu đồng. Thủ đoạn của Vũ liều lĩnh nhưng rất đơn giản như cắt điện vô hiệu hóa camera, dùng găng tay, mỏ lếch, tua vít phá khóa...


Nguyễn Tuấn Vũ (trái) và Nguyễn Quốc Phú trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
 

Trước tòa, tuy lớn tiếng cắt ngang lời Viện KSND và Hội đồng xét xử để xin ngồi vì lý do sức khỏe ở đầu phiên tòa, nhưng Vũ nhanh chóng thừa nhận tội lỗi, chỉ cố bao che đàn em Nguyễn Quốc Phú. Vũ cho rằng chỉ thuê Phú lái xe đi làm ăn nhưng không nói đi trộm cắp. Tuy nhiên, HĐXX đã chứng minh Vũ nhiều lần đưa 5 - 10 triệu đồng cho Phú, có lần chia 60 triệu đồng cho Phú trong khi tiền thuê xe chỉ 20 triệu đồng.

“Đánh hơi” tiền, vàng

Vũ “ăn dày” nhất là tại Quảng Bình khi trộm được 412 triệu đồng. Lúc 1 giờ ngày 15.12.2011, Vũ đột nhập Sở Công thương Quảng Bình lấy 1 máy ảnh, 95 triệu đồng trong phòng văn thư và trang sức trị giá 15 triệu đồng của thủ quỹ Trần Thị Minh. Hai ngày sau, Vũ đột nhập Sở Tư pháp, phá két sắt lấy 58 triệu đồng, lấy 6 triệu đồng cùng số vàng trị giá 232 triệu đồng trong phòng giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá Từ Minh Liên. TP.Đà Nẵng thì đứng đầu về số lượng cơ quan nhà nước bị Vũ trộm với 6 vụ, mất 213 triệu đồng. Vào ngày 16.11.2011, tại Sở Tài chính, Vũ lấy laptop và 20 triệu đồng trong phòng giám đốc Lê Thị Hường; laptop, 1.000 USD và 5 triệu đồng ở phòng phó giám đốc Nguyễn Thanh Sang; 35 triệu đồng ở phòng phó giám đốc Nguyễn Văn Phụng...

Tại Thanh Hóa, vào ngày 7.6.2011, Vũ đột nhập Sở LĐ-TB-XH lấy 40 triệu đồng tiền cá nhân của Chủ tịch Hội Người khuyết tật và trẻ mồ côi Lê Hồng Lương; lấy 19,7 triệu đồng của thủ quỹ hội Lê Văn Chung, lấy 500 USD và 1 dây chuyền trị giá 38,9 triệu đồng của cán bộ Phạm Thị Thanh... Đến ngày 22.12.2011, Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam, Vũ lấy đi gần 303 triệu đồng, gồm 29 triệu đồng tiền cá nhân của văn thư Lê Thị Lợi, phong bì chứa 50 triệu đồng tiền cá nhân trong ngăn tủ của Phó giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hà...

Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk là cơ quan nhà nước mất tài sản nhiều nhất với 328 triệu đồng, trong đó hầu hết là tài sản cá nhân của lãnh đạo, cán bộ. Ngày 16.7.2011, Vũ lấy 50 triệu đồng của phó giám đốc Nguyễn Quang Trường, 10 triệu đồng của thủ quỹ Bùi Thị Bảy, lấy 17 triệu đồng cùng trang sức (2,3 lượng vàng) của trưởng phòng kế hoạch tài chính Võ Thị Thu Hà, lấy trang sức 1,3 lượng vàng của phó giám đốc sở H’Ny Mlô...

Kết thúc phiên xử hôm qua, Viện KSND đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ 13 - 15 năm tù, tổng hợp thời gian chưa chấp hành án trước đó hơn 17 năm tù tổng cộng là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quốc Phú bị đề nghị 7 - 8 năm tù. Hôm nay 23.7, phiên tòa sẽ kết thúc với phần tuyên án.

Nguyễn Tú

>> Siêu trộm công sở' bị đề nghị 30 năm tù
>> Siêu trộm' đại náo trụ sở công quyền
>> Siêu trộm công sở' hầu tòa
>> “Siêu trộm” lãnh án chung thân
>> Siêu trộm" giành hết mọi tội lỗi
>> Xét xử vụ “siêu trộm”: Người thành khẩn, kẻ quanh co

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.