Xót xa cảnh hơn 25 ha rừng phòng hộ bị đốn trụi

20/07/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Ngày 20.7, Hạt Kiểm lâm H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ phá hơn 25 ha rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Khánh Bình, chuyển hồ sơ sang công an huyện tiếp tục điều tra.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trong tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng rừng tại tiểu khu 105 thuộc địa bàn H.Khánh Vĩnh (giáp ranh H.M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk), đã phát hiện 25,3 ha rừng phòng hộ bị chặt trắng, gây thiệt hại khoảng 6.300 m3 gỗ.

Ông Trần Minh Thu, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cho biết đây là một trong số những vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Thê thảm rừng phòng hộ 1
Khu vực rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 105 (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)

Thê thảm rừng phòng hộ 2
Cây cối nằm la liệt

Thê thảm rừng phòng hộ 3
Từ cây gỗ nhỏ…

Thê thảm rừng phòng hộ 4

Thê thảm rừng phòng hộ 5
:… đến nhiều cây gỗ lớn đều bị chặt hạ

Thê thảm rừng phòng hộ 6
Lán trại cách khu vực rừng bị phá khoảng 800 m về phía tây bắc thuộc xã Cư San, H.M’Đrăk, nơi đoàn kiểm tra phát hiện 6 khẩu súng tự chế

Thê thảm rừng phòng hộ 7
Một khu vực rừng thuộc địa phận H.M’Đrăk, giáp ranh với H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cũng bị chặt phá - Ảnh: Nguyễn Chung

Ngày 18.7, PV đã có mặt tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ. Do việc đi lại từ địa bàn H.Khánh Vĩnh đến khu vực rừng bị phá phải mất khoảng 4 ngày đi đường rừng (một cán bộ kiểm lâm H.Khánh Vĩnh cho biết), nên chúng tôi phải theo quốc lộ 26 từ TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngược lên M’Đrăk. Từ xã Cư San (H.M’Đrăk) mất hơn 2 tiếng đi bộ theo đường mòn là đến khu vực rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 105 (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Tại đây, một khu vực rừng rộng lớn đã bị chặt trắng; nhiều cây gỗ có đường kính khoảng 15 - 50 cm nằm la liệt. Hạt kiểm lâm H.Khánh Vĩnh cho biết, khi đoàn kiểm tra đến hiện trường thì rừng mới bị chặt phá, cây ngã đổ còn nguyên tán. Tuy nhiên, hiện nay khu vực rừng này đã bị đốt, chỉ còn những thân cây cháy đen, hơi nóng như vẫn bốc lên.

Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng người dân ở địa bàn H.M’Đrăk đã phá rừng, nhằm lấy đất sản xuất hoặc trồng rừng. 

Nguyễn Chung

>> Yêu cầu điều tra vụ phá hơn 25 ha rừng phòng hộ
>> Hơn 25 ha rừng phòng hộ bị phá
>> “Xẻ thịt” rừng phòng hộ đặc dụng thủ đô
>> Khai trừ đảng Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Khánh Sơn
>> Điều tra vụ phá rừng phòng hộ
>> Nhiều cánh rừng phòng hộ bị thiêu rụi
>> Rừng phòng hộ ven biển tiếp tục bị phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.