Số doanh nghiệp thành lập mới tăng lên

20/07/2013 03:20 GMT+7

Đó là số liệu được Bộ Tài chính công bố tại buổi họp báo ngày 19.7 ở Hà Nội.

Theo báo cáo do Chánh văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi công bố tại cuộc họp, tính đến ngày 30.6.2013, trong số gần 25.000 doanh nghiệp (DN) phải đóng cửa có 202 DN thuộc khu vực nhà nước, 269 DN thuộc khối đầu tư nước ngoài và 24.460 DN ngoài quốc doanh. Trước đó, cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong quý 1 năm nay có 13.000 DN dừng hoạt động. Tuy nhiên, cả nước đã có thêm 40.523 DN thành lập mới (249 DN thuộc nhà nước, 542 DN đầu tư nước ngoài và 39.732 DN ngoài quốc doanh). Tổng cộng, đến 30.6.2013, cả nước có 457.343 DN đang hoạt động, tăng 39.700 DN (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2012).

  Người dân làm hồ sơ thành lập DN tại Sở KH-ĐT TP.HCM
Người dân làm hồ sơ thành lập DN tại Sở KH-ĐT TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ông Chi cho biết đến hết tháng 6, Bộ Tài chính thực hiện giãn thuế GTGT cho 105.037 DN, cá nhân với số tiền 4.428 tỉ đồng. Đối với thuế thu nhập DN, có hơn 45.000 DN được gia hạn với số thuế 952 tỉ đồng. Theo tính toán, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước do thực hiện chính sách miễn, giãn, gia hạn thuế năm 2013 khoảng 17.613 tỉ đồng, năm 2014 là 17.580 tỉ đồng. Báo cáo cho thấy thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 356.520 tỉ đồng, chỉ bằng 43,7% dự toán. Trong đó thu nội địa chỉ đạt 43,3% dự toán, đây là mức thấp so với cùng kỳ một số năm gần đây.

Trả lời câu hỏi về việc từ đầu năm đến nay nhiều địa phương tăng tiền viện phí, có phải do Quỹ bảo hiểm y tế không có tiền chi trả, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cho biết: “Sau khoảng 17 năm, viện phí giờ mới điều chỉnh và mức giá tăng là giá dịch vụ y tế cơ bản, chẳng hạn có những dịch vụ chỉ vài ba nghìn đồng phải nâng lên. Thực chất nâng viện phí để nâng cao chất lượng y tế, mọi người đều được hưởng. Những người có tiền vào sẽ cảm thấy đỡ bức xúc khi mua dịch vụ khá hơn, riêng các đối tượng chính sách đã có bảo hiểm y tế chi trả như người nghèo 100%, cận nghèo 70%”.

Tương tự đối với học phí, bà Minh cho biết: “Sẽ phải tăng nhưng tăng có lộ trình phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Đối với người nghèo, chính sách thì nhà nước cấp cho tiền học phí để được vào học”.

“Xăng tăng 460 đồng/lít, CPI tăng 0,1%”

Liên quan đến việc điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, cho biết: “Chúng tôi điều chỉnh giá xăng dầu trên địa bàn cả nước và thời điểm này phù hợp với số liệu thống kê giá xăng dầu. Trước đó, ngày 28.6 đã có một lần điều chỉnh, ngày 1.7, Bộ tiếp nhận 2 đơn vị báo cáo do giá cơ sở tăng cao hơn giá bán lẻ, nhưng Bộ có văn bản yêu cầu các DN tiếp tục kiềm chế giá, do giá xăng dầu thế giới có biến động thất thường. Áp lực tăng giá xăng dầu thế giới tiếp tục dâng lên vào ngày 7.7, nhưng chúng tôi đã kiềm giá, đến 16.7 thì lựa chọn phương án yêu cầu các DN cắt giảm lợi nhuận định mức, và cho phép tăng như đã thông báo”. Cũng theo ông Tuấn, qua tham khảo các cơ quan chức năng, đợt tăng giá lần này sẽ tác động tăng CPI chỉ 0,1%.

Anh Vũ

>> Cơ quan thuế đã thanh kiểm tra gần 18.200 doanh nghiệp
>> Ngân hàng tiếp sức cho doanh nghiệp
>> Doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu
>> Giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao xuất khẩu
>> Lòng tin doanh nghiệp vào tư vấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.