Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có tàu chiến mới

20/07/2013 03:10 GMT+7

Ngày 19.7, RIA-Novosti đưa tin Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sắp nhận thêm tàu ngầm và tàu chiến nổi mới.

Chỉ huy Sergei Avakyants cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng của ông nhận tàu chiến nổi kể từ năm 1991. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Nga sẽ biên chế chiếc đầu tiên trong lớp tàu ngầm chiến lược Borey mang tên lửa đạn đạo cho Hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm 2013.

Ngoài ra, từ năm 2014, hạm đội này sẽ được trang bị ít nhất 1 trong 2 tàu tấn công đổ bộ đa năng lớp Mistral đang đóng tại Pháp cũng như các tàu hộ tống lớp Steregushchy. Hiện nay, lực lượng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm 1 tuần dương hạm lớp Slava, 4 tàu khu trục lớp Udaloy, 1 tàu khu trục lớp Sovremenny và hàng chục tàu ngầm.

Giới quan sát nhận định quyết định trên chứng tỏ Nga đang chú trọng châu Á - Thái Bình Dương giữa lúc tình hình an ninh khu vực có nhiều biến chuyển.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.