Cần Thơ di dời các cây xăng nguy hiểm

20/07/2013 03:10 GMT+7

Chiều 19.7, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ chủ trì họp báo quý 2/2013 với cơ quan báo, đài.

Cần Thơ di dời các cây xăng nguy hiểm

 Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, cho biết tại Q.Ninh Kiều (trung tâm thành phố) hiện có 28 cây xăng không đủ điều kiện hoạt động; trong đó có cây xăng tại ngã ba đường Quang Trung - 30.4 nằm sát vách nhà dân (ảnh), thuộc Công ty TNHH MTV nông súc sản xuất khẩu Cần Thơ (Công ty Cataco, đơn vị kinh tế trực thuộc Văn phòng Thành ủy Cần Thơ).

Theo ông Toại, từ nay đến năm 2015 các cây xăng nêu trên buộc phải dời ra khỏi khu dân cư. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ, cho rằng các cây xăng nằm trong khu dân cư, sát nhà dân bất kể thuộc đơn vị nào, nếu không đủ điều kiện thì phải kiên quyết di dời.

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.