Hitler thành 'siêu anh hùng'

19/07/2013 03:00 GMT+7

Trường đại học lâu đời nhất Thái Lan đã phải xin lỗi sau khi sinh viên của trường bị cho là hâm mộ trùm phát xít Adolf Hitler.

Trong buổi lễ tốt nghiệp vừa qua, một nhóm sinh viên ĐH Chulalongkorn, vốn được xem là một trong những trường hàng đầu Đông Nam Á, đã dựng một tấm tranh lớn vẽ hình Hitler bên cạnh những nhân vật siêu anh hùng đang được hâm mộ hiện nay như Người dơi, Siêu nhân…

 Tấm tranh gây tranh cãi ở trường Chulalongkorn - d
Tấm tranh gây tranh cãi ở trường Chulalongkorn - Ảnh: News.com.au

Thậm chí có sinh viên còn chụp ảnh trước tấm tranh trong tư thế giơ tay chào kiểu phát xít. Lập tức phần đông dư luận và các tổ chức của người Do Thái trên thế giới lên án kịch liệt. “Phải chăng kẻ diệt chủng số 1 thế giới là anh hùng, là hình tượng của giới trẻ Thái Lan?”, đại diện Tổ chức Simon Wiesenthal Centre giận dữ. Ban lãnh đạo ĐH Chulalongkorn thừa nhận “đã thiếu sót trong giảng dạy” và đã yêu cầu dẹp bỏ tấm tranh.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Sinh viên Thái bị 'ném đá' vì ca ngợi Hitler là anh hùng
>> Triều Tiên đòi giết người tung tin ông Kim Jong-un sùng bái Hitler
>> Ông Kim Jong-un sùng bái trùm phát xít Hitler?
>> Người phụ nữ nếm thức ăn cho Hitler lên tiếng
>> Hitler, Frankenstein tranh cử ở Ấn Độ
>> Kịch bản tấn công Mỹ của Hitler

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.