ĐBSCL đầu tư cho 'vịt an toàn'

19/07/2013 01:11 GMT+7

Ngày 18.7, tại diễn đàn “Phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học” tổ chức tại TP.Long Xuyên, An Giang, với sự tham dự của đại diện 14 tỉnh thành phía nam, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho biết đàn thủy cầm ở ĐBSCL hiện có trên 30 triệu con, chiếm 41% tổng đàn cả nước.

Các tỉnh có đàn vịt lớn nhất vùng là An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Trà Vinh. Năm 2011, sản lượng thịt vịt hơi đạt 157.885 tấn (chiếm 22,5% thịt hơi gia cầm); năm 2012 sản lượng thịt vịt hơi đạt trên 164.054 tấn, tăng 3,9%. Riêng lượng trứng vịt muối xuất khẩu ở ĐBSCL năm 2011 là 31.421.600 quả, năm 2012 là 22.758.300 quả, trong 6 tháng đầu năm là 7.176.200 quả.

Để chăn nuôi thủy cầm phát triển an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao, các đại biểu đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng con giống không có nguồn gốc rõ ràng, quản lý và chăn nuôi thú y chưa tốt; cần tiếp tục đầu tư kinh phí để phát triển chương trình chăn nuôi vịt đẻ hướng thịt an toàn sinh học ở các năm tiếp theo; các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi vay vốn để phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học...

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.