Ngộ độc thực phẩm tại Ấn Độ, 22 học sinh tử vong

18/07/2013 03:40 GMT+7

Ngày 17.7, giới chức Ấn Độ cho hay ít nhất 22 học sinh tại một trường tiểu học ở làng Dahrmasati Gandawan thuộc huyện Saran, bang Bihar, đã tử vong sau khi ăn trưa tại trường, theo BBC.

Vụ việc xảy ra ngày 16.7 và còn làm 25 học sinh khác cùng một đầu bếp phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Tất cả học sinh này đều từ 5 đến 12 tuổi đã được chuyển tới một bệnh viện ở thủ phủ Patna của bang Bihar. Cảnh sát cho hay các em cảm thấy khó chịu sau bữa trưa gồm: cơm, đậu Hà Lan và đậu nành. Người đứng đầu bang Bihar Nitish Kumar đã ra lệnh điều tra vụ việc. Các bác sĩ điều trị khẳng định “ngộ độc thực phẩm” là nguyên nhân gây tử vong. Ông Amarjeet Sinha, một quan chức trong ngành giáo dục nghi ngờ rằng ngộ độc có thể bắt nguồn từ thuốc trừ sâu có trong rau hoặc gạo. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Lê Loan

>> Ấn Độ khai tử điện tín sau 163 năm
>> Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ
>> Việt Nam - Ấn Độ mở rộng hợp tác thông tin truyền thông
>> Tướng Trung Quốc “đe dọa” Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.