Bé 4 tuổi tử vong do mắc nghẹn thạch rau câu

18/07/2013 03:05 GMT+7

Chiều 17.7, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết qua khám nghiệm tử thi xác định cháu Nguyễn Cao Khang (4 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TX.Thuận An) bị tử vong do tắc nghẽn đường hô hấp dẫn đến tử vong.

Sáng cùng ngày, chị Trần Thị Sáng (mẹ cháu Khang) đã mua thạch rau câu ở chợ Bình Hòa (TX.Thuận An) mang về cho con ăn. Sau khi ăn, cháu Khang bỗng ngã vật ra nền nhà, sùi bọt mép, người tím tái. Sau đó, cháu Khang được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thuận An để cấp cứu, nhưng các bác sĩ xác định cháu Khang đã tử vong trước đó. Người nhà của cháu Khang cho biết, trước đó cháu từng bị sặc khi ăn xúc xích và được đưa về bệnh viện tại TP.HCM cấp cứu và điều trị. Theo nhận định của bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thuận An, có khả năng do đường hô hấp của cháu Khang còn rất yếu nên khi ăn rau câu đã bị mắc nghẹn dẫn đến tử vong.

Đỗ Trường

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.