Vụ bể đường dây tín dụng đen ở Hà Tĩnh: Khởi tố hai người

17/07/2013 20:01 GMT+7

(TNO) Chiều 17.7, thượng tá Phan Xuân Phương, Phó trưởng công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phúc (46 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi, cùng trú ở xã Thạch Kim, H.Lộc Hà) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Chiều 17.7, thượng tá Phan Xuân Phương, Phó trưởng công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phúc (46 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi, cùng trú ở xã Thạch Kim. H.Lộc Hà) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Phúc, Hường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, từ đầu năm 2013 đến lúc bỏ trốn khỏi địa phương, Phúc đã lừa lấy của 32 nạn nhân ở 3 xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu (H.Lộc Hà) tổng tài sản trị giá trên 3 tỉ đồng. Hường lừa lấy của 3 nạn nhân tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Sau khi lừa lấy được tiền của các nạn nhân, Hường đã bỏ trốn ra nước ngoài theo đường xuất cảnh tại sân bay Nội Bài. Còn Phúc không kịp xuất cảnh vì bị cơ quan chức năng giữ lại hộ chiếu. Rất có thể, Phúc hiện đang lẩn trốn ở trong nước.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên Dũng

>> Khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ quỹ tín dụng
>> Làm giả giấy tờ ô tô vay tiền tín dụng
>> Gói tín dụng 420 tỉ đồng cho nhà máy sợi
>> Tín dụng tiêu dùng có thể đạt đến 10% GDP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.