Sai phạm tại Sở VH-TT-DL Vĩnh Long: Truy tố 8 bị can

17/07/2013 02:41 GMT+7

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 8 bị can liên quan đến những sai phạm tại Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long.

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 8 bị can liên quan đến những sai phạm tại Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long.

Trong đó, tại Sở có 3 bị can gồm: Nguyễn Tố Tranh (nguyên Giám đốc), Bùi Hữu Trí (chuyên viên), Trần Lê Đông (Kế toán trưởng). Còn lại, 5 bị can có liên quan gồm: Phạm Tiến Ngọ (Chủ DNTN Thành Tiến), Phan Đăng Khôi (Phó giám đốc Công ty An Thái Long), Nguyễn Văn Dự (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Minh Thông), Nguyễn Hữu Tế (Giám đốc Công ty CP xây dựng Cần Thơ) và Trần Văn Tài (Giám đốc Công ty Kiến Việt).

Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2012, một số cá nhân nguyên là cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long đã có hành vi phạm tội: nhận hối lộ, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Cụ thể, Bùi Hữu Trí bị cho là đã thực hiện hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền 2,46 tỉ đồng của 3 doanh nghiệp Thành Tiến, An Thái Long và Minh Thông. Trí còn câu kết với Phan Đăng Khôi và Trần Lê Đông lập hồ sơ khống chiếm đoạt 239 triệu đồng của nhà nước; câu kết với Nguyên Hữu Tế, Trần Văn Tài, Phan Đăng Khôi làm hồ sơ khống nhiều lần, gây thiệt hại hơn 578,3 triệu đồng cho nhà nước... Bị can Nguyễn Tố Tranh (nguyên Giám đốc Sở) bị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước”.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án được TAND tỉnh Vĩnh Long thụ lý, chờ định ngày xét xử.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.