Nga bác tin vệ tinh quân sự rơi ở Trung Quốc

17/07/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Một vệ tinh quân sự mất kiểm soát của Nga đã bốc cháy hoàn toàn tại khí quyển hôm 15.7 thay vì rơi xuống vùng tây bắc Trung Quốc như những tường thuật trước đó, theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos.

Người phát ngôn của Roscosmos Anna Vedishcheva nói với hãng RIA Novosti hôm 16.7 rằng vệ tinh Geo-IK-2, có nhiệm vụ giúp quân đội định vị chính xác mục tiêu, đã lao vào khí quyển vào lúc 18 giờ ngày 15.7, giờ Moscow (21 giờ, giờ Việt Nam) và bốc cháy hoàn toàn.

Các tường thuật trước đó đưa tin vệ tinh Geo-IK-2 đã rơi xuống tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc hôm 15.7.

Vệ tinh Geo-IK-2 vốn mất kiểm soát sau khi phóng lên quỹ đạo vào đầu năm 2011 và được xác định hoạt động tại một quỹ đạo sai lệnh so với kế hoạch.

Vụ phóng vệ tinh thất bại này đã khiến một số quan chức cấp cao trong ngành vũ trụ Nga bị cách chức. Một số quan chức Nga vào thời điểm đó cũng đã đặt vấn đề về khả năng vụ phóng vệ tinh Geo-IK-2 bị nước ngoài phá hoại.

Sơn Duân

>> Tên lửa mang theo vệ tinh Nga rơi sau khi rời bệ phóng
>> Vệ tinh Nga rơi xuống Thái Bình Dương
>> Vệ tinh Nga rớt trúng nhà dân
>> Nhật sẽ phóng 9 vệ tinh để theo dõi tàu Trung Quốc
>> Nga phóng vệ tinh do thám quân sự
>> Nga phóng ba vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.