Myanmar sẽ thả hết tù chính trị

17/07/2013 00:10 GMT+7

Nhân chuyến thăm Anh từ ngày 15.7, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã có bài phát biểu quan trọng tại Viện Ngoại vụ Hoàng gia ở London.

AFP dẫn lời ông Thein Sein khẳng định từ nay đến cuối năm, toàn bộ tù nhân chính trị tại Myanmar sẽ được phóng thích. Ông cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng kết thúc nhiều thập niên xung đột sắc tộc. Đến nay, chính quyền Myanmar đã tích cực đối thoại và đạt được thỏa thuận với các nhóm vũ trang Wa, Karen và Kachin.

Theo ông Thein Sein, nhiều khả năng thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc sẽ được ký kết trong vài tuần tới. Sau Anh, Tổng thống Myanmar sẽ thăm Pháp vào ngày 17 và 18.7. Trong thời gian qua, quan hệ giữa các thành viên EU và Myanmar được cải thiện rõ rệt nhờ quá trình cải cách dân chủ ở nước này.

EU đã bỏ hầu hết cấm vận và để Myanmar tái tham gia hệ thống ưu đãi thương mại.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.